Kết quả tìm kiếm cho "Đóng góp dự thảo luật"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6798
Quốc hội dự kiến xem xét 43 dự án luật, nghị quyết, đồng thời quyết định 10 nhóm vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.
Góp ý kiến Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), nhiều chuyên gia cho rằng, cần tăng cường truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm.
Trước mỗi chuyến ra khơi, chủ tàu cá cần chủ động hoàn thiện giấy tờ, kiểm tra thời hạn đăng ký, đăng kiểm và bảo đảm phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ giúp ngư dân khai thác thủy sản an toàn mà còn góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Chỉ thị số 36/CT-TTg, ngày 12/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới.
Chiều 12/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam.
Từ chàng trai đam mê võ thuật ở Hoài Ân (Gia Lai), Nguyễn Văn Tiện, 25 tuổi, vượt qua nhiều chấn thương, giành HCV tại giải vô địch trẻ và vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026.
Sáng 12/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng gửi lời chúc mừng đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Nhân đại Trung Quốc trao đổi về xây dựng pháp luật, phát huy dân chủ cơ sở và tăng cường gắn kết giữa đại biểu dân cử với người dân, góp phần nâng tầm hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.
Tinh thần triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật đang chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, đưa thể chế thực sự trở thành nguồn lực phát triển.
Việt Nam cam kết kiên trì thúc đẩy pháp quyền ở trong nước và hợp tác chặt chẽ cùng đối tác nhằm bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.
Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, trong đó đề xuất nhiều điểm mới liên quan thủ tục đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh, nhất là các vấn đề có yếu tố nước ngoài.